Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam

(VOV5)- Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc rất quan trọng để giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam - ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: Lại Hoa/Trung tâm tin-VOV


Chiều 25/5, tại buổi làm việc với bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững cần có sự quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, sự tham gia của toàn thể nhân dân và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết  Mặt trận Tổ quốc sẽ vận động các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp ý kiến với các cơ quan nhà nước, tham gia tích cực hơn vào công tác xây dựng chính sách và ra quyết định, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của các cơ quan nhà nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc rất quan trọng để giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ.

Về phần mình, bà Pratibha Mehta khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam nhằm đảm bảo tất cả các thành phần trong xã hội đều được hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong 15 năm tới. Bà Pratibha đặc biệt nhấn mạnh sáng kiến của MTTQ Việt Nam trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với khu vực hành chính công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác