Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại buổi tiếp ngày 1/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Lào trên mọi lĩnh vực, nhất là về hợp tác chính trị, đối ngoại an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai tốt Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, các hiệp định và kế hoạch đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, cũng như các kết quả đạt được trong các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Việt Nam sẽ làm hết sức mình hỗ trợ, giúp Lào tổ chức thành công các sự kiện của Năm ASEAN 2016 mà Lào là nước Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung ảnh (VOV)


Về phần mình, báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về một số kết quả của cuộc hội đàm giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước Lào và Việt Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady cho biết lãnh đạo hai Văn phòng đã đề ra chương trình công tác thời gian tới, ý thức rõ trách nhiệm của mỗi Văn phòng trong nhiệm vụ tham mưu đối nội, đối ngoại cho Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. 

Trước đó, sáng 1/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung hội đàm với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khammeung Phongthady. Tại đây, hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội hai nước, về công tác lễ tân văn phòng, việc tổ chức các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua... Hai bên đã cùng trao đổi các kinh nghiệm trong hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước với mong muốn tăng cường cơ chế trao đổi kinh nghiệm cấp chuyên viên, thúc đẩy quan hệ hợp tác khăng khít, tình cảm giữa hai Văn phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác