Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

(VOV5) -  Chiều 25/7, với 98,18% số đại biểu tán thành, Quốc hội bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang


Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới cờ Tổ Quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Phát biểu trước Quốc hội sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp: “Chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ làm hết sức mình chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ỗn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sau lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa ở đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tiền Giang cho biết: “Tôi hết sức tâm đắc về lời phát biểu của Chủ Tịch nước. Chủ tịch nước khẳng định rõ Việt Nam phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chủ Tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang. Tôi thấy rằng qua phát biểu đó khẳng định rõ ý chí quyết tâm không chỉ là của cá nhân Chủ tịch nước, mà đó là ý chí quyết tâm của Đảng, của nhân dân ta, của nhà nước ta  đối với nhiệm vụ tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng và nền an ninh nhân dân trong tình hình mới”.

Trước đó, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe  Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực và các thành viên khác của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.


Ngày 26/7, quốc hội thảo luận về cơ cấu của Chính phủ và dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác