Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các nước tham gia cuộc diễu hành lịch sử đến Cung Thống nhất (Gedung Merdeka), qua đó tái hiện “Cuộc đi bộ Bandung” 60 năm trước.

Chiều nay, Chủ tịch nước lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á- phi 2015, lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược mới Á - phi.

Trước đó, sáng nay, trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung tổ chức tại thành phố Bandung, Indonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các nước tham gia cuộc diễu hành lịch sử đến Cung Thống nhất (Gedung Merdeka), qua đó tái hiện “Cuộc đi bộ Bandung” 60 năm trước. Trước đó, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo nêu bật những giá trị trường tồn của tinh thần Hội nghị Bandung 1995, nhấn mạnh 10 nguyên tắc Bandung vẫn còn nguyên giá trị trong thế giới hiện nay và hơn lúc nào hết, các nguyên tắc này cần được tôn trọng, cộng đồng Á – Phi cần phải đoàn kết và hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và vì một thế giới công bằng hơn.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung - ảnh 1

Nhân dịp tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Hội nghị Á – Phi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với nguyên Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri. Bà Megawati đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Việt Nam vào Hội nghị Bandung năm 1955 với tư cách một nước vừa chiến thắng chủ nghĩa thực dân, qua đó cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á – Phi trên toàn thế giới, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong suốt chặng đường 60 năm qua đối với Phong trào Không liên kết, Nhóm 77 và hợp tác Nam – Nam. Bà Megawati cũng khẳng định luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia, cá nhân bà luôn nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Myanmar. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 Tham khảo Chính trị và Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Myanmar trong năm 2015. Hai vị lãnh đạo cũng nhất trí về việc hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác