Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(VOV5) - Tại tỉnh Hưng Yên sáng 27/4 diễn ra lễ khánh thành tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ôn lại thân thế và sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khánh thành Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sinh ngày 1/7/1915, tại tỉnh Hưng Yên. Công cuộc Đổi mới đất nước do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng và thực hiện thu được những thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ:
Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều trọng trách, dù ở đâu, làm việc gì, ở cương vị lãnh đạo nào, đồng chí đều đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và nhân dân, là tấm gương của một người cộng sản kiên cường, hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng giao ở những thời điểm khó khăn của cách mạng, tấm gương của một nhà lãnh đạo luôn phấn đấu, giữ gìn đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đặt lợi ích chung của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, luôn luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, lắng nghe ý kiến đồng bào, đồng chí, quan tâm tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ và góp phần xây dựng đường lối của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì dân, vì nước, có công lao và uy tín lớn với đất nước nhân dân Việt Nam.” 

Nhân dịp dự lễ khánh thành Tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hưng Yên, thắp hương tại khu mộ thân phụ, thân mẫu của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, đến thăm và kiểm tra công trình tôn tạo Khu di tích Nhà tưởng niệm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của tỉnh Hưng Yên./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác