Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu di tích và gặp gỡ các cựu tù chính trị Hỏa Lò

(VOV5)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các Bộ, các ngành và Thành phố Hà Nội  tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Nói chuyện với các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Hỏa Lò giai đoạn 1930-1954, trong cuộc gặp sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nhà tù Hoả Lò là một địa danh chứa chất tầng tầng, lớp lớp tội ác của thực dân Pháp gây ra với các chiến sỹ cách mạng và người yêu nước. Đồng thời, cũng khẳng định công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của các thế hệ chiến sỹ cách mạng trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sỹ yêu nước, chiến sỹ cộng sản tại Nhà tù Hỏa Lò mãi mãi ngời sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Chính nơi này, các chiến sỹ yêu nước, chiến sỹ cách mạng đã nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần hy sinh quả cảm, sự khôn khéo và sáng tạo làm thất bại nhiều cuộc đàn áp của bọn cai ngục. Truyền thống vẻ vang đó đã được tiếp nối ở nhiều nhà tù khác trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu di tích và gặp gỡ các cựu tù chính trị Hỏa Lò - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các Bộ, các ngành và Thành phố Hà Nội  tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, nghiên cứu đề xuất những chủ trương, chính sách mới, nhằm quan tâm thật cụ thể, thiết thực đến những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác