Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

(VOV5)- Buổi làm việc diễn ra sáng 27/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội.

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 - ảnh 1

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh khi thể chế hóa các quy định pháp luật chỉ rõ vai trò độc lập của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng, thực hiện quyền tư pháp nhưng phải có sự kiểm soát chặt chẽ lẫn nhau. Đặc biệt nâng cao hơn công tác giám sát của các cơ quan dân cử.

Hoan nghênh các cơ quan Quốc hội đã quán triệt chủ trương và thực thi có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp từ khâu xây dựng luật, giám sát, chất vấn hoạt động của các cơ quan tư pháp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở Hiến pháp mới cần nâng cao chức năng giám sát của Quốc hội đối với hoạt động tư pháp, xem xét sau giám sát phải có chế tài xử lý thì hiệu lực, hiệu quả giám sát mới tốt.“Sự đồng bộ hóa trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật và dưới luật là 1 quá trình mà chúng ta phải tiếp tục. Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng pháp luật. Tuy nhiên giữa chủ trương đó với thực tế vẫn còn khoảng cách nên tôi đề nghị chúng ta phối hợp, thúc đẩy quá trình này.”.

Chủ tịch nước cho rằng cần quán triệt sâu sắc chủ trương này của Nhà nước, tạo nền tảng cho công tác cải cách tư pháp có bước tiến dân chủ trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác