Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp trình quốc thư

(VOV5)- Sáng ngày 19.12.2014, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hy Lạp Trần Thị Hà Phương đã trình quốc thư lên  Tổng thống Hy lạpKarolos Papoulias.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp trình quốc thư - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp trình quốc thư

Trong buổi  tiếp, Tổng thống Karolos Papoulias hoan nghênh đại sứ Trần Thị Hà Phương bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Hy Lạp; bày tỏ sự vui mừng trước việc hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hy Lạp trong thời gian qua, khẳng định sẽ tạo điều kiện để đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đề cập tới chuyến thăm Việt Nam năm 2008, Tổng thống Hy Lạp cho biết trong chuyến thăm hai nước đã ký tắt  một số hiệp định, tuy nhiên cho đến nay một số hiệp định vẫn chưa được ký chính thức, đặc biệt là Hiệp định Hàng hải và Vận tải biển. Ông cho biết mặc dù kinh tế Hy Lạp đang khủng hoảng nhưng các chủ tàu vẫn tiếp tục thuê doanh nghiệp các nước đóng tàu và đã ký được nhiều thỏa thuận với Trung Quốc và Hàn quốc giá trị nhiều triệu USD. Ông tỏ ý mong muốn Hiệp định Hàng hải và Vận tải biển được ký chính thức để hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng thống  cũng bày tỏ mong muốn được đón đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm Hy Lạp năm 2015 nhân dịp hai nước tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Trần Thị Hà Phương bày tỏ niềm vinh dự được bổ nhiệm là đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Hy Lạp, cái nôi của nền văn minh nhân loại, một đất nước tươi đẹp với những con người nồng hậu. Đại sứ cám ơn sự giúp đỡ, tình cảm của chính phủ và nhân dân Hy Lạp đã giành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền hiện này. Đại sứ cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác