Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn đồng hành với giai cấp công nhân

(VOV5)- Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi đối thoại với công nhân, người lao động khu vực phía Nam sáng 30/4, tại Đồng Nai, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5.

Hơn 3 nghìn công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh tham gia dự sự kiện này.

Đây là buổi đối thoại có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước thường xuyên chăm lo đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân; thể hiện tinh thần của một Chính phủ luôn hướng về nhân dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp luôn coi việc chăm lo, nâng cao đời sống công nhân, người lao động là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu. Chính phủ luôn mong muốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của giai cấp công nhân để hoàn thiện chủ trương, chính sách, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn đồng hành với giai cấp công nhân  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường tặng bằng khen và hoa cho 30 công nhân lao động xuất sắc. - Ảnh: Huy Anh/ Báo Đồng Nai

Giải đáp một số băn khoăn của người lao động về tiền lương, nhà ở, Thủ tướng cho biết cùng với việc ban hành một mức lương cơ bản phù hợp với điều kiện sống của công nhân, người lao động, Chính phủ hiện áp dụng các biện pháp khác để giúp đỡ công nhân, người lao động ổn định đời sống như: kiểm soát tốt lạm phát; bình ổn giá:

"Nhà nước sẽ giữ chỉ tiêu lạm phát không tăng, giữ bình ổn giá. Năm 2015 lạm phát 0,63%, lương tối thiểu vùng tăng 12%. Hệ thống cung ứng dịch vụ bán lẻ cần đáp ứng mọi nhu cầu của người lao động như: Bán lẻ tốt, cung ứng tốt, bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân với mức giá bình ổn. Bên cạnh đó, khi điều chỉnh lương tối thiểu, cơ quan chức năng cần giám sát việc tăng lương đúng quy định, kiểm soát tăng giá, không để lương công nhân tăng không kịp với tăng giá."

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương bố trí hệ thống bán lẻ hàng hóa một cách hợp lý, kiểm soát tốt giá cả hàng hóa, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho công nhân. Các cấp, ngành, chủ sử dụng lao động thực hiện tốt việc đảm bảo bữa ăn, suất ăn cho công nhân để có sức khỏe lao động và học tập.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp thực hiện nghiêm quy định xây dựng các các khu công nghiệp, khu chế xuất đi liền với việc phải có nhà ở, nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho con em công nhân. Đánh giá cao mong muốn của công nhân, người lao động được hỗ trợ, nâng cao tay nghề trong bối cảnh hội nhập kinh tế của đất nước, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Công đoàn các cấp và chủ sử dụng lao động phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công nhân học tập, nâng cao tay nghề. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác