Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông duy nhất hội tụ đủ 4 loại hình báo chí là: phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử.


Chiều 20/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đón Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam đến thăm, giao lưu và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.


Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Nam tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại buổi gặp mặt.


Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cùng các Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo Kênh truyền hình Quốc hội dự buổi làm việc. Mở đầu buổi làm việc, các đại biểu cùng xem một bộ phim tài liệu nói về quá trình hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam anh hùng.

Gần 70 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam có bước phát triển vượt bậc. Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông duy nhất hội tụ đủ 4 loại hình báo chí là: phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu. Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục đổi mới, cho ra đời nhiều sản phẩm hướng tới các đối tượng thính giả, độc giả khác nhau như Kênh VOV Giao thông, trang thông tin điện tử đối ngoại; trang RadioVietnam tích hợp chương trình phát thanh của 63 tỉnh, thành phố. Báo Điện tử VOV là tờ báo chính thống với lượng truy cập cao, tích hợp được các loại hình báo chí và được độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao. Đài Tiếng nói Việt Nam đang khẩn trương tổ chức thực hiện để lên sóng Kênh Truyền hình Quốc hội trong thời gian tới. Đây là Kênh truyền hình chuyên biệt, là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri cả nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác