Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra, truy tố, xét xử án hình sự.

Ngày 18/12, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu bắt đầu thực hiện đợt giám sát về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Ông Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi làm việc


Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra, truy tố, xét xử án hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho bị oan trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2011 đến ngày 30/9/2014, từ đó tìm ra những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục.

Trong hai ngày giám sát, Đoàn công tác nghe lãnh đạo các đơn vị Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo về các nội dung trên; đồng thời đi giám sát thực tế tại quận Bình Tân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác