Đoàn công tác liên ngành thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

(VOV5)- Chuyến thăm là dịp để các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương bày tỏ lòng tri ân những người con ưu tú hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Đoàn công tác liên ngành thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1
Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Quân đội nhân dân


Nhân dịp kỷ niêm lần thứ 42 ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, từ ngày 15-24/4, Bộ Tư lệnh vùng 4 Quân chủng Hải quân đã tổ chức đoàn công tác thứ 6 đưa các cán bộ lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa  phía Nam của Tổ quốc.


Đoàn công tác đến thăm đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca và các điểm đảo Cô Lin, Đá Nam, đảo Đá Đông B, C, đảo đá Tây A và Nhà Giàn DK1.


Chuyến thăm là dịp để các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cũng như mỗi thành viên trong đoàn bày tỏ lòng khâm phục, tri ân những người con ưu tú hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc về chủ quyền biển đảo quê hương.

Phản hồi

Các tin/bài khác