Dự án Luật hộ tịch cơ bản thể chế hóa quy định mới của Hiến pháp về quyền công dân

(VOV5)- Sáng 24/4, tiếp tục phiên họp thứ 27, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật hộ tịch. Tờ trình dự án Luật nêu rõ việc Luật hộ tịch ra đời nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, lâu dài, thống nhất cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm thuận lợi cho việc thực hiện quyền đăng ký hộ tịch của người dân theo quy định của Bộ Luật dân sự.

Dự thảo Luật hộ tịch quy định chủ yếu các vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký các việc hộ tịch của người dân.

Đa số ý kiến đánh giá nội dung dự án Luật cơ bản thể chế hóa quy định mới của Hiến pháp về quyền công dân, quyền con người, đảm bảo tính thống nhất để trình để Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Chiều 24/4, các đại biểu  cho ý kiến vào dự án Luật căn cước công dân. Đây là Dự án Luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, từng bước thực hiện đề án Chính phủ điện tử.

Để Dự án Luật phát huy hiệu quả, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, cần làm rõ tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, cũng như mối quan hệ giữa Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và Đề án 896.

Một số nội dung của dự án còn có ý kiến khác nhau như: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; số định danh cá nhân; thẻ Căn cước công dân.

Báo cáo được trình bày tại phiên họp cho rằng, Luật cần khẳng định cơ sở dữ liệu về căn cước công dân là một bộ phận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc cấp thẻ căn cước công dân đã được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý theo hướng cấp cho công dân ngay từ khi sinh ra. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, để giảm giấy tờ công dân, giảm thủ tục hành chính đối với công dân, nếu đã quy định về cấp thẻ căn cước công dân từ khi sinh ra như dự thảo Luật thì cần xem xét kết hợp việc cấp thẻ và số định danh cá nhân ngay khi làm thủ tục đăng ký khai sinh thông qua quy định về cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định số định danh cá nhân và cấp thẻ căn cước công dân.

Chiều cùng ngày, UBTVQH họp phiên bế mạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thông báo kết quả phiên họp thứ 27 với việc hoàn thành việc cho ý kiến vào 12 dự án Luật và một số Nghị quyết. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp và hoàn thiện các Dự thảo Luật và Nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác