Đưa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược

(VOV5)- Chiều 31/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ do Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosy dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam.

Đưa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi


Tại đây, bà Nancy Pelosy nhấn mạnh các thành viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ đều ủng hộ chủ trương của Chính quyền Mỹ coi trọng và tăng cường quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước theo tinh thần Tuyên bố chung cấp cao hai nước tháng 7/2013. Bà cũng cho rằng quan hệ giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa, đặc biệt là sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được hoàn tất và có hiệu lực.

Về phần mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là vấn đề chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn, chia sẻ thông tin về cán bộ, chiến sĩ Việt Nam mất tích khi làm nhiệm vụ trong thời gian chiến tranh. Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực khác mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chiều ngày 31/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn Nghị sỹ của Hạ viện Hoa Kỳ . Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị bà Nancy Pelosi và các Nghị sỹ trong đoàn với vai trò và ảnh hưởng của mình tại Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Trong đó trọng tâm là tăng trao đổi đoàn cấp cao nhằm sự tăng cường hiểu biết và sự tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư song phương, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gỡ bỏ các rào cản thương mại và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh. Bà Nancy Pelosi khẳng định các Nghị sỹ trong đoàn ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện.

Trước đó tại buổi tiếp Đoàn Nghị sỹ của Hạ viện Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ cần tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn mà trọng tâm là các chuyến thăm cấp cao; thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại - đầu tư. Phó Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đề nghị phía Hoa Kỳ dành sự linh hoạt và sự đối xử khác biệt cũng như hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi; đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Trong chương tŕnh tham dự Đại hội đồng IPU 132, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Nancy Pelosy.

Đưa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược - ảnh 2


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch IPU 132, cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ đã có những quyết định, tiếng nói tích cực ủng hộ Việt Nam trong duy trì ổn định, an ninh và gìn giữ hòa bình, cũng như trong việc kêu gọi các tổ chức tài chính đầu tư, hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng thông qua cơ chế đối tác, đối thoại, hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Chính phủ, trao đổi đoàn các cấp, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Về phần mình, bà Nancy Pelosy khẳng định: Hoa Kỳ và Việt Nam có nhiều tiềm năng để nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Đặc biệt, hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đặc biệt ưu tiên việc tìm kiếm, rà phá bom mìn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và bà Nancy Pelosy thống nhất tăng cường đối thoại, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cũng như tăng cường hợp tác giao lưu trao đổi kinh tế, thương mại và văn hóa; phấn đấu nâng kim ngạnh thương mại hai chiều Việt Nam- Hoa Kỳ lên hơn 40 tỷ USD. Hai bên tăng cường đàm phán đế sớm ký kết Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì lợi ích và quyền lợi của nhân dân hai nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác