Hội thảo “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương”

(VOV5) - Ngày 26/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương”.


Hội thảo “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương” - ảnh 1
Tọa đàm khoa học quốc tế Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong thế kỷ Châu Á – Thái Bình Dương (Ảnh: giaoducthoidai.vn)


Các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề xoay quanh các chủ đề: Quan hệ Ấn Độ - ASEAN và một số tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ấn Độ; Ấn Độ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ; Ấn Độ - Việt Nam: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới và một quá khứ rực rỡ; Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.


Theo các đại biểu, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam, nhất là đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, hai bên cần thường xuyên hóa các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường mở rộng, hợp tác kinh tế thương mại và khoa học công nghệ. Hai bên cần thường xuyên tổ chức các hội chợ, triển lãm ở cả hai nước, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tham gia nhằm tăng cường hiểu biết thị trường của nhau; tăng cường liên kết giữa các trường đại học của Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo đại học và sau đại học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác