Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo

(VOV5)- Ngày 28/7, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 – 2/8/2015).

Tại buổi họp mặt, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Dương Quốc Xuân, khẳng định: Tình hình tôn giáo trên địa bàn Tây Nam Bộ khá ổn định. Các tổ chức tôn giáo đều thực hiện đúng theo Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước. Lễ trọng của các tôn giáo như lễ Phật đản, Vu lan, An cư kiết hạ của Phật giáo; lễ Noel của Công giáo, Tin lành; đại lễ hội Yến diêu trì cung, hội nghị giao lưu của các Hội thánh Cao đài; đại lễ đản sinh đức Huỳnh Giáo chủ của Phật giáo Hòa hảo; tháng Ramadan của Hồi giáo; đại lễ vía đức tông sư Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam… được tổ chức trang nghiêm, long trọng.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã được các tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện khá tốt; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động, sinh hoạt theo chương trình đã đăng ký; xem xét, giải quyết đăng ký sinh hoạt, hoạt động tôn giáo, đăng ký điểm nhóm, đơn xin xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở thờ tự đảm bảo đúng luật.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác