Kinh tế xã hội có những dấu hiệu chuyển biến tích cực trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm

(VOV5) -  Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên thường kỳ chính phủ tháng 04/2015. Các thành viên Chính phủ tập trung đánh giá, cho ý kiến tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2015 và 4 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.


Kinh tế xã hội có những dấu hiệu chuyển biến tích cực trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm - ảnh 1
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 3/2015 (Ảnh: VGP)



Thảo luận tại phiên họp sáng nay, các thành viên chính phủ đánh giá trong 4 tháng đầu năm nay, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,14% so với tháng trước. Đây là mức tăng thấp, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế; dư nợ tín dụng tiếp tục tăng, lãi suất, tỷ giá thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định, giải ngân ODA và vay ưu đãi đạt khá, thu hút vốn FDI có chuyển biến tích cực, ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, khu vực dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng cao, cho thấy các tín hiệu tích cực về phục hồi sức mua và tổng cầu. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Tuy nhiên, các thành viên chính phủ cũng chỉ ra những khó khăn mà nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp phải trong thời gian qua như: tỷ lệ nhập siêu có chiều hướng gia tăng, lượng khách du lịch quốc tế giảm so với cùng kỳ năm ngoái...

Trong phiên họp này, các thành viên chính phủ cho ý kiến về 1 số vấn đề quan trọng khác liên quan đến đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác