Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng lý luận Trung ương

(VOV5) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội đồng lý luận Trung ương cần làm tốt hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới.


Sáng 22/10, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1996-2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương. Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn về lý luận chính trị cho Bộ chính trị, Ban bí thư, cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần tổng kết thực tiễn, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành những Chỉ thị, Nghị quyết đúng đắn. 

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng lý luận Trung ương - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trên con đường đổi mới và phát triển của Đất nước còn không ít những vấn đề khó khăn và thách thức cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước tiếp tục phát triển. Do đó, Hội đồng cần làm tốt hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn để làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.


Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội đồng lý luận Trung ương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác