Ngoại giao kiến tạo cục diện chiến lược, môi trường an ninh, phát triển đất nước

(VOV5) -  Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ngành ngoại giao có thể và sẽ đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước bền vững trong 10 năm tới.


Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đang diễn ra tại Hà Nội, lãnh đạo nhiều bộ ban ngành đã chia sẻ ý kiến quan điểm xung quanh vai trò của công tác ngoại giao trong việc tạo ra những bước đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và kiến tạo  môi trường an ninh hòa bình, ổn định bảo vệ đất nước hiện nay.

Ngoại giao kiến tạo cục diện chiến lược, môi trường an ninh, phát triển đất nước - ảnh 1


Trong thông điệp đưa ra tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ngành ngoại giao có thể và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước bền vững trong 10 năm tới, đặc biệt sẽ tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Để đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Uỷ ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung trong 10 năm tới thu hút đầu tư từ 22 nền kinh tế (Chiến lược thu hút đầu tư 10+12) và xuất khẩu vào 20 nền kinh tế (Chiến lược xúc tiến xuất khẩu 11+9): “Chính phủ nên thành lập tổ công tác liên ngành để theo dõi gồm 4 cơ quan: Ngoại giao; Kế hoạch và đầu tư; Công thương; và Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm. Trên cơ sở này các Đại sứ hàng năm xác nhận nhiệm vụ vủa mình ở trong nước. Cuối cùng đề nghị Thủ tướng dành ngân sách thỏa đáng cho xúc tiến đầu tư”.

 

Để thực hiện tốt việc nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân cho rằng Đảng và Nhà nước cần coi trọng việc tạo lợi ích đan xen, chú trọng công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đồng thời nâng cao hiệu quả việc bày tỏ thái độ của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế. Ông Hoàng Bình Quân đánh giá cao vai trò của ngành ngoại giao trong công tác phát triển và đảm bảo hòa bình ổn định đất nước: “Từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 đến nay công tác đối ngoại được đánh giá là đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật. Chúng ta đã đóng góp hiệu quả vào việc duy trì môi trường hòa bình xử lý các thách thức an ninh quốc gia một cách sáng suốt khôn khéo và hiệu quả trong bối cảnh thời gian vừa qua, nhiệm kỳ vừa qua tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tình hình Biển Đông”.

Tuy nhiên theo ông Hoàng Bình Quân, để thực hiện được đầy đủ chức năng của ngành Ngoại giao là bảo vệ tổ quốc từ xa, cần phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả của hoạt động chính trị ngoại giao với phương châm: không chỉ đối phó với các tình huống đặt ra, mà phải cố gắng chủ động thúc đẩy, kiến tạo cục diện chiến lược môi trường an ninh của đất nước. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, các Bộ, ban, ngành cần xác định rõ yêu cầu và định ra được chiến lược, hệ thống giải pháp để đảm bảo độc lập tự chủ trên các lĩnh vực then chốt. Điều này vô cùng quan trọng, giúp đảm bảo năng lực làm chủ thực sự của Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác