Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN – Mozambique

(VOV5) - Ngày 1/8, Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã rời thủ đô Maputo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mozambique.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN – Mozambique - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm với kiều bào tại Mozambique (Ảnh VPG).

Trước đó, tối qua (31/7, giờ địa phương), tại thủ đô Maputo, đại diện Chính phủ hai nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tham gia đông đảo của kiều bào, các chuyên gia Việt Nam tại Mozambique.

Hai bên cùng nhau ôn lại những chặng đường, kỷ niệm của mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Hai nước duy trì hợp tác truyền thống trao đổi chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới như quốc phòng, an ninh, viễn thông, đầu tư, thương mại. Hiện thương mại hai chiều mới đạt con số khiêm tốn xấp xỉ 100 triệu đôla Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có cuộc gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Sergiu Panti, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FRELIMO, nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng tới chào xã giao bà Veronica Macamo, Chủ tịch Quốc hội Mozambique, trao đổi và khẳng định các biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, giữa các cơ quan Nhà nước trong đó có Quốc hội hai bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác