Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

(VOV5) - Phát biểu tại buổi lễ diễn ra sáng nay, 6/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong của một trường đại học hàng đầu Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao về các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời xây dựng và phát triển thành trường đại học nghiên cứu vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Một trong những chức năng hàng đầu của các nhà giáo, của các nhà khoa học và của cả các sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Thông qua các hoạt động giảng dạy nghiên cứu cũng như bằng việc nêu gương trong cuộc sống cần làm cho giá trị văn hóa thấm sâu tỏa rộng trong mọi lĩnh vực đời sống, trong mọi mối quan hệ, để mỗi người đều trân trọng và luôn nỗ lực vươn tới giá trị chân- thiện- mỹ, luôn đấu tranh để chiến thắng cái ác cái xấu, cái sai trái. Một trong những trọng trách của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là đóng góp những luận cứ khoa học để Đảng và Nhà nước xây dựng và không ngừng hoàn thiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng”.

 

Cách đây 70 năm ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Đại học Văn Khoa, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ Đại học Văn Khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm 1995 đến nay luôn giữ vững vị trí là một trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu của đất nước. Hiện, trường có 24 ngành đào tạo bậc đại học, 6 chương trình đào tạo chất lượng cao, khoảng 130 chương trình đào tạo bằng kép, thu hút hàng nghìn sinh viên theo học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác