Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 2014

(VOV5) - Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, ngày 21/10 Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 và dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015.

Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 2014 - ảnh 1
Toàn cảnh kỳ họp đầu tiên diễn ra tại trụ sở Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình mới.
Trước đó vào ngày 20/10 báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ 2015 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Thực hiện khẩn trương, chặt chẽ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và chất lượng tín dụng; giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, nhất là trong quản lý giá, phân bổ nguồn lực, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và vận hành hiệu quả các loại thị trường.

Cũng trong ngày 20/10, Quốc hội đã nghe báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tờ trình và báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tham nhũng 2014./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác