Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

(VOV5) - Tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, ngày 25/10, Quốc hội làm việc tại Hội trường. Tại phiên họp, các đại biểu nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường báo cáo về công tác thi hành án.

Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm - ảnh 1

Sau khi lắng nghe các báo cáo, Ủy ban tư pháp của Quốc hội đánh giá trong năm 2014, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu yêu cầu theo các nghị quyết của Quốc hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với các báo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng như của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và báo cáo về công tác thi hành án.

 

Theo chương trình nghị sự, chiều nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác