Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trên mọi lĩnh vực

(VOV5)- Việt Nam và Singapore khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/03. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. 

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trên mọi lĩnh vực   - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ngày 23/03, sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy hợp tác hội nhập và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường kết nối các doanh nghiệp. Thủ tướng Singapore cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu; cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cũng như tham gia sâu hơn về dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Phía Singapore sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển thành phố thông minh cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận được các dòng vốn. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore tiếp tục cung cấp học bổng cho thanh, thiếu niên Việt Nam trong cả khuôn khổ song phương và hợp tác ASEAN.


Hai bên cũng tập trung trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực; cam kết thúc đẩy thương mại tự do và tiếp tục tham gia vào các sáng kiến khu vực; tìm kiếm giải pháp cho Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai Thủ tướng nhất trí duy trì tham vấn và hợp tác chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN khác xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội trong việc xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng.


Tại buổi họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  nêu rõ việc Việt Nam và Singapore ký kết 6 văn kiện hợp tác thể hiện sự thành công của chuyến thăm quan trọng này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông: "Trong vấn đề biển Đông, chúng tôi đều nhất trí rằng, sẽ việc xây dựng biển Đông thành khu vực hòa bình, hữu nghị, thực hiện luật pháp quốc tế, một biển Đông tự do hàng không, hàng hải và cùng phát triển. Thủ tướng Lý Hiển Long và tôi cũng trao đổi về các vấn đề đa phương cùng quan tâm, chúng tôi  nhấn mạnh duy trì tham vấn hợp tác chặt chẽ cùng các nước thành viên, xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất nội khối, năng động, sáng tạo và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực."

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore trên mọi lĩnh vực   - ảnh 2
Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai bên


Vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau 3 năm, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định mong muốn chuyến thăm lần này tạo bước tiến lớn để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới: "Chúng tôi cũng nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa sự kết nối và giao lưu về kinh doanh giữa doanh nghiệp của hai nước bằng việc Chính phủ hai nước quyết tâm để tạo thuận lợi cho việc đi lại của các doanh nghiệp cũng như người dân hai nước. Về kết nối hàng không, chúng tôi hy vọng với việc mở rộng thêm các đường bay mới và mở rộng kết nối về dịch vụ hàng không thì có thể thúc đẩy thương mại cũng như hợp tác kinh tế giữa hai nước." 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác