Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm qua

(VOV5)- 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,28%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 29/6, Chính phủ họp thường kỳ tháng 6/2015 trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2015 đã đề ra. 

Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm qua - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

Tại phiên họp, Chính phủ nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội cho biết trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I và tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất (6,28%) trong vòng 5 năm trở lại đây. 


Tán thành và ghi nhận những ý kiến đánh giá của các thành viên Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội đất nước 6 tháng đầu năm đạt nhiều tiến triển tích cực trên các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết kết quả này đã nhận được sự đồng tình và tăng cường lòng tin của người dân và doanh nghiệp cả nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết 6 tháng còn lại, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế còn phải đương đầu với nhiều khó khăn. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải triển khai mạnh mẽ các giải pháp phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, phấn đấu đạt mức tăng trưởng thấp nhất là 6,28%. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan hữu quan theo dõi chặt chẽ và bám sát việc đàm phán các hiệp định kinh tế, thương mại, mở cửa thị trường, tạo thêm cơ hội, thời cơ mới cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền các địa phương tăng cường thống nhất, đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu sát với thực tế, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác