Thông cáo phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

(VOV5) -  Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 31 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 9 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng...

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và giải quyết có hiệu quả các vấn đề nêu ra nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường, khoáng sản và điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ trong thời gian tới. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, Công ước chống tra tấn./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác