Thống nhất giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước nhằm tối đa hóa lợi ích

(VOV5) – Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan chuyên ngành phối hợp thống nhất giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tối đa hóa lợi ích của quốc gia.


Tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương ngày 18/1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017; Sơ kết 5 năm quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư (khóa 11) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Thống nhất giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước nhằm tối đa hóa lợi ích - ảnh 1
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Hội nghị khẳng định: năm 2016, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ bạn bè và đối tác quốc tế; tranh thủ nguồn lực nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tham gia vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thiết thực vào những thành tựu chung của cả nước.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan chuyên ngành phối hợp thống nhất giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, tối đa hóa lợi ích của quốc gia trong các hoạt động đối ngoại và trong quá trình hội nhập quốc tế: “Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nâng cao tính thiết thực hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân, triệt để thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí. Tăng cường tính chủ động, làm sâu sắc hơn các quan hệ đối tác, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam; Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác, các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế quan trọng. Nâng cao hiệu quả hợp tác, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác