Thứ trưởng Ngoại giao Canada thăm Việt Nam

(VOV5) -Sáng  05/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Canada Morris Rosenber nhân dịp ông Morris Rosenber  thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 5- 6/6/2013.

Thứ trưởng Ngoại giao Canada thăm Việt Nam - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Canada Morris Rosenberg. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ti buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Canada, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên cơ sở khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, ổn định và lâu dài. Bộ trưởng nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, trong đó cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại – đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo; tiếp tục tham khảo và phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hai bên là thành viên; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada.
 

Về phần mình, Thứ trưởng Morris Rosenber nhấn mạnh mong muốn của Canada tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực và các thể chế khu vực, đặc biệt là ASEAN; đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, khẳng định phát triển quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với Canada. Thứ trưởng Morris Rosenber nhấn mạnh sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam trong việc thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đưa quan hệ hợp tác cả về chính trị, kinh tế-thương mại, giáo dục và các lĩnh vực hợp tác khác đi vào phát triển thực chất, hiệu quả./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác