Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

(VOV5)- Trong hôm qua và sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường ký tháng 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như thống nhất các biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ nay đến cuối năm với quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo - ảnh 1

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết đã ban hành, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2014 và Kế hoạch phát triển kinh tễ xã hội 5 năm (2011 – 2015). Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước tập trung đầu tư phát triển công, nông nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan nghiên cứu khả năng mở cửa thị trường hàng không tạo thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đảm bảo các chính sách, chương trình an sinh, xã hội, giải quyết việc làm, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Liên quan đến lĩnh vực tái cơ cấu, Thủ tướng nêu rõ: "Tái cơ cấu nông nghiệp làm mạnh mẽ hơn ở chỗ rừng, lâm nghiệp. Kiên quyết kỳ này làm mạnh mẽ mà phải gắn với đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là 1 nguồn thu nhập để đồng bào thoát nghèo, để đồng bào sống, coi như không gian sinh tồn của họ. Gắn với đó là hỗ trợ chăn nuôi cho họ."

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo - ảnh 2

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung vào công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ chuẩn bị tốt các Báo cáo phục vụ cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào giữa tháng 10 tới.

Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Quốc hội Mỹ dự định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, khẳng định: Việc Quốc hội Mỹ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm  này thể hiện mối quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đang có nhiều tiến triển tốt đẹp. Việc Việt Nam xem xét mua sắm, sửa chữa trang thiết bị vũ khí là nhu cầu tất yếu của mỗi quốc gia, nhằm đảm bảo mục tiêu quốc phòng an ninh.

Liên quan đến công tác tiếp dân, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Tại phiên họp lần này, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quán triệt, thống nhất nhận thức, cách làm và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghiêm quy định của Luật tiếp công dân, đặc biệt, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lấy hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác