Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen thăm thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Chiều 30/7, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen David Cameron rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30/07/2015. 


Trước đó, sáng 30/7, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen  David Cameron. Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Hải khẳng định thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Anh nỗ lực đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Ông Lê Thanh Hải đề nghị Thủ tướng David Cameron ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu và Anh có thế mạnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính và đầu tư cơ sở hạ tầng.


Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen thăm thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tiếp Thủ tướng David Cameron (Ảnh: Việt Dũng)



Thủ tướng David Cameron đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế và tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thủ tướng David Cameron khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như phát triển sơ sở hạ tầng, tài chính, quy hoạch đô thị, phát triển mô hình đối tác công-tư (PPP), giáo dục-đào tạo.

Cũng trong sáng 30/07, Thủ tướng Anh David Cameron hội kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi hội kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam cũng đẩy mạnh đấu tranh với tệ tham nhũng, tập trung hoàn thiện luật pháp, thể chế, cải cách thủ tục hành chính nhằm hạn chế nguy cơ tham nhũng. Về phần mình, Thủ tướng David Cameron khẳng định các doanh nghiệp Anh đánh giá rất cao tiềm năng và những cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ Anh khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực đầu tư tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng.


Sau cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Anh Cameron tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Đưa liêm chính thành trọng tâm của hoạt động kinh doanh”. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ Việt Nam luôn cầu thị, lắng nghe mọi ý kiến, góp ý của doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài đối với công cuộc cải cách đổi mới, phòng chống tham nhũng, qua đó đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch liêm chính theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng 30/7, Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen David Cameron đến thăm và tham dự một số cuộc hội nghị giữa các doanh nghiệp Vương quốc Anh và Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, các hoạt động thúc đẩy đầu tư đã được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều sự kiện được diễn ra đồng thời, trong đó có 3 sự kiện nổi bật là: sự kiện về công nghệ tài chính, sự kiện về đầu tư sang Anh quốc và sự kiện ký kết hợp đồng giữa Harvey Nash và Humax. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác