Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón và hội đàm Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

(VOV5) -  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len sang thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30/7/2015. Chiều 29/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón và hội đàm Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len - ảnh 1
Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: news.bfnn.co.uk

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len sang thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Quan hệ giữa Việt Nam và Anh đến nay đã đạt được nhiều bước phát triển, đáng ghi nhận đi vào thực chất. Đặc biệt sau khi hai nước thiết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2010 với 7 lĩnh vực hợp tác là chính trị, ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực thương mại và đầu tư, hợp tác và phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng và giao lưu nhân dân… Trong hợp tác kinh tế, Anh là đối tác hàng đầu của Việt nam trong Liên minh Châu Âu với thương mại trong năm 2014 đạt gần 4,5 tỷ USD, vốn trực tiếp của Anh vào Việt Nam xếp thứ 16 trong 101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron tiến hành hội đàm. Hai Thủ tướng cùng nhau trao đổi phương hướng lớn và thống nhất các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam  - Anh, thúc đẩy các thế mạnh và tiền năng hợp tác giữa hai nước nhất là trong các lĩnh vực đầu tư khoa học công nghệ hiện đại, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo và quốc phòng. Sau hội đàm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len David Cameron chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong mọt số lĩnh vực cụ thể.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác