Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tây Nguyên phải khôi phục, phát triển rừng

(VOV5) -  Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế chính sách khôi phục phát triển rừng Tây Nguyên, trình Thủ tướng trong thời gian sớm nhất.


Sáng 20/6, phát biểu tại hội nghị về các giải pháp khôi phục bền vững vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Tây Nguyên là phải khôi phục, phát triển rừng. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế chính sách khôi phục phát triển rừng Tây Nguyên, trình Thủ tướng trong thời gian sớm nhất.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tây Nguyên phải khôi phục, phát triển rừng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị về các giải pháp khôi phục bền vững vùng Tây Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững, gắn với đời sống của người dân địa phương có rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên, không chuyển 2,5 triệu hec ta rừng tự nhiên sang mục đích khác, kể cả các dự án đã phê duyệt mà chưa triển khai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác