Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

(VOV5) -  Sắp tới, Liên hợp quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ chưa hoàn thiện như phòng chống HIV, phát triển bền vững môi trường.


Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam  - ảnh 1
Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác.



Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Thủ tướng chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các cơ quan Liên hợp quốc đồng hành cùng Việt Nam suốt gần 40 năm qua. Việt Nam tiếp tục tham gia và đóng góp vào các hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển; ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc; đảm nhiệm tốt vai trò thành viên Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018…


Về phần mình, bà Mehta cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban-ki-mun cũng như các thành viên của Liên hợp quốc đều đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam, trong đó có việc giữ gìn hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã đạt được phần lớn các mục tiêu thiên niên kỷ, nhất là mục tiêu giảm nghèo. Sắp tới, Liên hợp quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ chưa hoàn thiện như phòng chống HIV, phát triển bền vững môi trường. Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác