Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

(VOV5) - Sáng 26/3 tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành cùng gần 1.000 doanh nghiệp.


Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017



Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Quảng Nam có những lợi thế, giá trị độc đáo riêng có và những yếu tố chiến lược mà nhà đầu tư không thể bỏ qua: “Từ cách đây mấy thế kỷ, Quảng Nam đã thành điểm đến của nhiều tàu buôn, thương gia tầm cỡ. Và cách đây gần 300 năm, Hội An, Quảng Nam đã hình thành một khu đô thị thương cảng phồn vinh nổi bật ở Châu Á. Chúng ta bị chiến tranh tàn phá kéo dài, không thực hiện được giấc mơ phát triển của đất nước ở xứ Đàng Trong. Bây giờ có điều kiện, chúng ta phục hồi suy nghĩ để phát triển ở khu vực này một sự sầm uất với điều kiện tự nhiên”.

Đánh giá cao những thành công về kinh tế xã hội của Quảng Nam hiện nay, Thủ tướng cho rằng thành công đó là nhờ môi trường kinh doanh, thể chế của Quảng Nam được cải thiện rõ nét, hấp dẫn nhà đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh: “Môi trường kinh doanh ở Quảng Nam ngày càng hấp dẫn hơn và đứng nhóm đầu của Việt Nam. Điều đó rất quan trọng. Hôm nay chúng ta chứng kiến mở cửa một trung tâm dịch vụ hành chính công “3 trong 1”, đó là một cửa liên thông hiện đại. Làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, cải cách môi trường đầu tư tốt hơn nữa, theothông lệ quốc tế hơn nữa, nhanh chóng hơn nữa, giảm chi phí hơn nữa cho nhà đầu tư là rất quan trọng”.

Để thu hút đầu tư hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng Quảng Nam cần nâng cao chất lượng hạ tầng để kết nối kinh tế với Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các tỉnh. Cùng với đào tạo nguồn nhân lực, Quảng Nam phải phấn đấu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao chứng nhận đầu tư, quyết định đầu tư, thỏa thuận đầu tư, trao cam kết tín dụng đầu tư của các ngân hàng cho các dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 15,8 tỉ USD. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An, do Tập đoàn Vingroup là chủ đầu tư.


Nhân dịp Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, chiều nay, 26/3, tại Thành phố Tam Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Đây là mô hình kết hợp 3 chức năng trong 1 cơ quan, đó là chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; chức năng xúc tiến đâu tư và chức năng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy mới sản xuất lắp ráp xe mang thương hiệu Mazda của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO), có công suất 100.000 xe/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác