Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

(VOV5)- Hôm nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang  - ảnh 1

Sáng 27/8, tại huyện Quản Bạ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Bình Minh 3 đặt ở xã Quyết Tiến. Cũng tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tặng quà gia đình ông Vàng Páng Sèng, Bí thư Chi bộ thôn Bó Lách, người tích cực vận động đảng viên và nhân dân tham gia dự án trồng cây dược liệu; thăm gia đình ông Trần Văn Đức, hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm Khu Công nghiệp Bình Vàng ở huyện Vị Xuyên.

Chiều 27/8, làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hà Giang là một địa bàn chiến lược, trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hà Giang tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 15 của tỉnh đã đề ra. Đồng thời với việc này, phải chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với Hà Giang là phát triển tốt nông nghiệp, lâm nghiệp chất lượng cao, đưa công nghệ vào, phát triển công nghiệp chế biến, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung vào một số loại cây như cam, đậu tương, chè, dược liệu; nâng cao chất lượng công nghiệp khai khoáng; kinh tế biên mậu, du lịch.

Cũng trong chiều 27/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm cửa khẩu Thanh Thủy; thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Thủy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác