Trao Huân chương của Lào cho cá nhân, tập thể của Việt Nam

(VOV5) - Đây là hai chuyên gia quân sự tình nguyện Việt Nam tại Lào, đã có công lao xuất sắc đối với sự nghiệp giải phóng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thời kỳ đấu tranh từ năm 1945 đến năm 1975.

 Sáng nay, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sổmphon Sỉchạlơn đã trao Huân chương hữu nghị của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh và bằng khen cho một số đơn vị trực thuộc Bộ Công thương vì đã có đóng góp tích cực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hội nhập, trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới.

Trao Huân chương của Lào cho cá nhân, tập thể của Việt Nam - ảnh 1
Tặng Huân chương hữu nghị cho lãnh đạo Bộ Công thương. (Ảnh: Lê Thơm)

Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sổmphon Sỉchạlơn cũng đã trao tặng Huân chương Cách mạng chiến thắng hạng Nhất cho ông Nguyễn Huệ và Huy chương chống Mỹ cho ông Nguyễn Hoành. Đây là hai chuyên gia quân sự tình nguyện Việt Nam tại Lào, đã có công lao xuất sắc đối với sự nghiệp giải phóng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thời kỳ đấu tranh chống đế quốc từ năm 1945 đến năm 1975./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác