Triển lãm ảnh "Việt Nam: 40 năm sau ngày Giải phóng miền Nam" tại Cuba

(VOV5) - Nhân dịp 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2015), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Việt Nam: 40 năm sau ngày Giải phóng miền Nam" tại thủ đô La Habana.

Triển lãm ảnh
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Hơn 100 tác phẩm trưng bày được chia thành 4 mảng đề tài lớn gồm “Việt Nam Đất nước và Con người”, “Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế”, “Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và Quan hệ truyền thống Việt Nam – Cuba”. Tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh nêu bật ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa Việt Nam vào thời kỳ hòa bình và phát triển. Ông cho biết với đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng và lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc. Đại sứ Dương Minh khẳng định Đảng và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn đồng hành cùng Cuba, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa và tiến trình cập nhật mô hình phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Cuba. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15/5./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác