Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết theo Luật pháp quốc tế

(VOV5)- Bộ trưởng  Ngoại giao Nhật Bản  Fumio Kishida có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Stéphane Dion, tại Ottawa, ngày 12/2, trong chuyến thăm nước này.

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất hợp tác nhiều vấn đề trong đó có vấn đề đối phó với việc phát triển vũ khí hạt nhân, hành động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự hợp tác chung của Nhật Bản và Canada đối với những hành vi đơn phương làm thay đổi hiện trạng tại khu vực Biển Đông. Hai Bộ trưởng cũng tái xác nhận tính cần thiết phải duy trì trật tự hải dương dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Hai Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tránh gây sức ép và uy hiếp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác