Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả vào nỗ lực chung của AIPA

(VOV5)- . Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả vào nỗ lực chung nhằm nâng cao vai trò của AIPA trong việc xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN.

Sáng nay, 16/9, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA-35) khai mạc tại Thủ đô Vientiane, Lào, dưới sự chủ trì của bà Pany Yathotou, Chủ tịch  Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch  AIPA 35. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc bà Pany Yathotu, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khẳng định Đại hội đồng AIPA là diễn đàn lớn, quan trọng đối với Quốc hội các nước ASEAN. AIPA-35 lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang diễn biến phức tạp, trong đó có cả thời cơ và thách thức. Vì vậy chủ đề "Tăng cường hợp tác nghị viện nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN"của AIPA-35 là phù hợp với tình hình thực tế nhằm bước vào Cộng đồng ASEAN trong năm 2015.

Chủ tịch Pany Yathotou nhấn mạnh sự phối hợp giữa AIPA và ASEAN đã được củng cố thành hệ thống. Điều này cho thấy trong điều kiện mới, việc hình thành Cộng đồng ASEAN với khẩu hiệu "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" càng có ý nghĩa. Trong bài phát biểu chào mừng AIPA-35, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nhấn mạnh: Chính phủ Lào ủng hộ mạnh mẽ các chương trình, nghị sự của diễn đàn AIPA-35 với khẳng định là thành viên của AIPA, Lào luôn nỗ lực đóng góp và hy vọng nhận được sự ủng hộ của các thành viên, cũng như đối tác và bạn bè quốc tế để đảm bảo thành công cơ chế hợp tác ASEAN với mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả vào nỗ lực chung của AIPA - ảnh 1
Trưởng Đoàn đại biểu các nước tham dự Đại hội đồng AIPA – 35 tại Lào

Ngay sau Lễ khai mạc, Đại hội AIPA-35 đã tiến hành Phiên toàn thể thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu ủng hộ chủ đề “Tăng cường hơn nữa hợp tác nghị viện trong xây dựng Cộng đồng ASEAN” và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA-35 lần này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh các nước thành viên AIPA đang đứng trước các cơ hội lớn cho hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời chỉ rõ những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, an ninh, chính trị trên thế giới, đặc biệt là các diễn biến gần đây ở Biển Đông đòi hỏi các bên liên quan triệt để tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm. Việt Nam kêu gọi ASEAN đẩy mạnh sử dụng các công cụ và cơ chế hiện có để thúc đẩy thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử của các bên (COC) vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác giữa AIPA và ASEAN trong hỗ trợ Chính phủ các nước thành viên thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN. AIPA cần tiếp tục tạo thuận lợi để các nước thành viên ASEAN triển khai các dòng hành động, đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực lập pháp, giám sát. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Trong thời gian tới, AIPA cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy Chính phủ các nước thành viên thực hiện các cam kết khu vực, tạo thuận lợi để ASEAN và các Chính phủ thành viên ASEAN thực hiện Tầm nhìn ASEAN sau 2015, giúp Cộng đồng phát triển vì phúc lợi nhân dân, khuyến khích sự tham gia tích cực, chủ động của người dân vào tiến trình này. Đồng thời AIPA cần khuyến nghị ASEAN tăng cường và mở rộng các cơ chế hợp tác nội khối và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả hơn đối với thách thức phi truyền thống đang nổi lên liên quan đến môi trường, nguồn nước, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh biển.

Với chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam không ngừng tăng cường, đổi mới và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các nước, chủ động cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và Tầm nhìn ASEAN sau 2015. Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp thiết thực, hiệu quả vào nỗ lực chung nhằm nâng cao vai trò của AIPA trong việc xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác