Việt Nam được đánh giá cao tại phiên đàm phán Hiệp định TPP

(VOV5) - Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cho biết sau 4 ngày làm việc (từ 22-25/02), Hội nghị Bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Singapore đã đạt được tiến bộ quan trọng.

Theo đó, Hội nghị đã đưa ra hướng giải quyết một số vấn đề bất đồng nhằm đạt được một kết quả toàn diện và cân bằng, đồng thời đang chờ đợi sự tiến triển trong một số lĩnh vực để đi đến những thỏa thuận cuối cùng.
 

Việt Nam được đánh giá cao tại phiên đàm phán Hiệp định TPP - ảnh 1

Theo bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Cục trưởng Cục Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, nguyên nhân của việc Hội nghị chưa đạt được những thỏa thuận cuối cùng là chưa có sự thống nhất về vấn đề sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường cải cách doanh nghiệp nhà nước... Đối với những nước có lợi ích xuất khẩu, nếu lợi ích không được đáp ứng thỏa đáng, thì rất khó để thương lượng các lĩnh vực khác do TPP hướng đến tự do hóa toàn diện, xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu. Trong khi đó, trên 90% dòng thuế  sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực. Hiện một số nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản còn bất đồng về lộ trình giảm thuế và bảo hộ sản phẩm.

Trong một diễn biến khác, đến thời điểm này, Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương vẫn chưa thể kết thúc là do có thêm 3 thành viên mới tham gia hiệp định là Canada, Nhật Bản và Mexico...

Do vậy tiến trình đàm phán sẽ phải kéo dài hơn dự kiến. Bà Phạm Quỳnh Mai cho biết:
Cho đến nay các nước về cơ bản đã kết thúc được một số lĩnh vực đàm phán và chỉ chờ một số tiến triển đủ lớn trong đàm phán hàng hóa thì có thể tiến tới xây dựng các cam kết cuối cùng và kết thúc toàn diện đàm phán. Về phía Việt Nam cũng đã tham gia toàn bộ các phiên đàm phán chính thức và song phương với thái độ tích cực, bảo vệ lập trường của mình, tuy nhiên ta cũng thể hiện thái độ linh hoạt để kết thúc đàm phán và được các thành viên TPP đánh giá cao. /.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác