Việt Nam mong muốn Liên hợp quốc đề cao việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế

(VOV5) Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 71 diễn ra từ ngày 20-26/9. 


Việt Nam mong muốn Liên hợp quốc đề cao việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế  - ảnh 1
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc.


Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết tại Phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 30 năm Tuyên bố Quyền Phát triển Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam về sự cần thiết phải “tăng cường chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), khẳng định Việt Nam cam kết nghiêm túc thực hiện Chương trình nghị sự 2030, đồng thời kêu gọi các nước phát triển thực hiện vai trò tiên phong hỗ trợ các nước đang phát triển. 

Trong dịp tham dự Kỳ họp cấp cao của Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 71, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Bulgary, Bỉ, Argentina, Hungary, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Italia và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng dự tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác