Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Chiều 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp sang dự Hội nghị cấp cao ACMECS-7, CLMV-8 và WEF Mekong tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghịThủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục phối hợp với Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký về kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, nhất là Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hợp tác năm 2016, trong đó đi sâu trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý kinh tế-xã hội, tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời phát huy tối đa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực, thực chất về chất lượng, hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác