Việt Nam và Italy phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 5 tỷ USD trong năm 2016

(VOV5)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

Việt Nam và Italy phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 5 tỷ USD trong năm 2016 - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Tại buổi tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam, bà Cecilia Piccioni, vào chiều 05/05, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ hợp tác với Italy, coi trọng vai trò của Italy trong Liên minh châu Âu (EU) và trên thế giới, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, ký kết và triển khai nhiều thỏa thuận và chương trình hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên cũng cần khuyến khích các địa phương hai nước thiết lập và khai thác các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Chủ tịch nước mong rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chật chẽ tại các diễn đàn quốc tế, tại Liên hợp quốc, ASEAN-EU, ASEM... cũng như trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu, phát triển bền vững; đề nghị Italy ủng hộ Việt Nam ứng cử vào ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trong hợp tác thương mại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ hài lòng khi Italy luôn là đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong EU với kim ngạch tăng đều hàng năm. Trong năm 2016, hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 5 tỷ USD.

Về phần mình, Đại sứ Cecilia Piccioni khẳng định Italy rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và cho biết trong năm nay sẽ có nhiều đoàn cấp Bộ trưởng của Italy thăm Việt Nam với mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Italy luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN trên 3 trụ cột chính trị, kinh tế và văn hóa, trong đó Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Italy trong khối ASEAN.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác