WB tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam cả về tư vấn chính sách và hỗ trợ nguồn lực phục vụ phát triển

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung và Ngân hàng Thế giới nói riêng.


WB tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam cả về tư vấn chính sách và hỗ trợ nguồn lực phục vụ phát triển  - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Chiều 30/6, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương  của Ngân hàng Thế giới  Victoria Kwakwa đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam cả về tư vấn chính sách và hỗ trợ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bày tỏ vui mừng  trước sự phát triển toàn diện, thực chất của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ngân hàng Thế giới, cũng như những nhận định, chia sẻ rất xác đáng của bà Phó Chủ tịch Victoria Kwakwa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung và Ngân hàng Thế giới nói riêng, cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam cả về tư vấn chính sách và hỗ trợ nguồn lực để triển khai thực hiện thành công các mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Việt Nam đề ra. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bà  Victoria Kwakwa tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển quốc gia của các nước ở khu vực, trong đó có Việt Nam, cũng như tích cực góp phần vào phát triển quan hệ giữa Việt Nam – Ngân hàng Thế giới.

Về phần mình, bà  Victoria Kwakwa khẳng định cá nhân bà luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của Tổng Bí thư cũng như của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với các chương trình của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Bà Victoria Kwakwa khẳng định Ngân hàng thế giới cũng như cá nhân bà trên cương vị mới, sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực và hiệu quả để Việt Nam tiếp tục phát triển các lĩnh vực nêu trên và thực hiện thành công các mục tiêu định hướng của mình.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác