Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành trung tâm đào tạo cảnh sát có uy tín trong khu vực

(VOV5)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Học viện luôn quán triệt và thực hiện tốt nhất công tác đào tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Công an.

Hôm nay (3/3), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Học viện Cảnh sát nhân dân, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có quy mô hàng đầu của lực lượng Cảnh sát Việt Nam. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Cảnh sát nhân dân với vai trò là một trong trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành công an cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học…để góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân hoàn tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó: Học viện phải luôn quán triệt và thực hiện tốt nhất việc gắn công tác giáo dục đào tạo với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công an và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại. Xây dựng người sĩ quan cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, ý thức kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; có thái độ kiến quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; có ý thức tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành trung tâm đào tạo cảnh sát có uy tín trong khu vực - ảnh 1
Lãnh đạo Bộ Công an chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Học viện phải kết hợp chặt chẽ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt coi trọng tổng kết thực tiễn thực tiễn công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình, sự chống phá của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm và tri thức của các nước trên thế giới về đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Cảnh sát nhân dân phải phấn đấu trở thành trường trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân và của quốc gia, một trung tâm đào tạo cảnh sát có uy tín trong khu vực.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và tìm hiểu các cơ sở giảng dạy, nghiên cứu và học tập của nhà trường, học viên./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác