Tặng quà, bánh chưng cho người nghèo

Nhân dịp xuân về sự chia sẻ hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên tổ chức hàng năm

Dịp Tết Ất Mùi, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức thăm và trao gần 6.000 suất quà, mỗi suất từ 300 đến 500 ngàn đồng tặng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Dịp này, Ủy ban MTTQ VIệt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã bàn giao 10 ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân đón Tết.

Tặng quà, bánh chưng cho người nghèo - ảnh 1
Tặng bánh chưng cho người nghèo (ảnh minh họa)

Ông Đinh Hải Vinh, Bí Thư Đảng ủy xã Thượng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Ngoài các chế độ quy định của Nhà nước chúng tôi kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ gia đình quá neo đơn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ, ngoài Dự án hỗ trợ của Chính phủ 30a, chúng tôi cũng rà soát lại đề nghị cấp trên hỗ trợ trong dịp Tết, tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con vui đón Tết”.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên khối các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức trao gần 200 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng, gồm tiền mặt, bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm…tặng công nhân nghèo; Đồng thời phối hợp với Hội Liên Hiệp Thanh niên thành phố trao 100 cặp bánh chưng xanh, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người nghèo, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên đia bàn thành phố.

Anh Trần Văn Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nhân dịp xuân về sự chia sẻ hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Ban Thường vụ Đoàn các khu công nghiệp duy trì thường xuyên tổ chức hàng năm. Ở các cấp bộ Đoàn các doanh nghiệp cũng tổ chức những hoạt động sôi nổi, thiết thực về văn hóa tinh thần cho công nhân”./.

Tuyết Lê/VOV- Miền Trung

Phản hồi

Các tin/bài khác