Thêm cơ hội cứu sống bệnh nhân nghèo

(VOV5) -  Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, ngoài sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân từ khi mới thành lập Quỹ, mỗi tháng, mỗi cán bộ công nhân viên của Công ty tự nguyện đóng góp 10 nghìn đồng vào quỹ.


Từ năm 2010, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La đã thành lập quỹ "Vì bệnh nhân nghèo", nhằm chia sẻ, chung tay giúp đỡ những cán bộ, công nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Sơn La. Đây cũng là Quỹ vì bệnh nhân nghèo duy nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và cũng là một tổ chức từ thiện vì bệnh nhân nghèo đầu tiên trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến nay, hàng trăm cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật đã được công ty hỗ trợ.


Thêm cơ hội cứu sống bệnh nhân nghèo - ảnh 1
Bệnh nhân nghèo được nhận hỗ trợ từ Quỹ



Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Anh Lò Văn Tuấn, công nhân Công ty cổ phần cao su ở bản Đông Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, giờ đây đã có thể lao động bình thường. 5 năm trước, những cơn đau do bệnh viêm cầu thận cùng chuỗi ngày tháng anh phải nằm tại bệnh viện Bạch Mai sau khi mổ, đã qua đi như một giấc mơ dài. Năm 2010, khi anh mới mắc bệnh, cả nhà chỉ dồn được hơn chục triệu đồng để đưa anh đi chữa bệnh trên tổng số tiền cần phải có để điều trị là gần 30 triệu đồng. Khi đó, Quỹ vì bệnh nhân nghèo của Công ty cổ phần cao su Sơn La, đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để có thêm tiền trang trải. Cơ hội cứu sống anh nhờ đó đã được thực hiện. Anh Lò Văn Tuấn chia sẻ: “Tôi được sự giúp đỡ của Công ty có 1 khoản chi phí để chữa bệnh. Hiện sức khỏe của tôi đã bình thường và có thể lao động tại nhà. Quỹ vì bệnh nhân nghèo của Công ty giúp đỡ bản thân tôi cũng như giúp mọi người bị bệnh khác. Tôi mong muốn Công ty tiếp tục phát triển quỹ để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân nghèo như chúng tôi có cơ hội sống và mạnh khỏe”.

Năm 2012, cậu con trai 6 tuổi của anh Ly A Cử, công nhân của đội cao su Pú Bẩu, bị suy thận nặng phải cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương. Cả gia đình vay mượn, dồn lại cũng chỉ có vài triệu đồng. Quỹ vì bệnh nhân nghèo của Công ty Cổ phần cao su Sơn La đã hỗ trợ gia đình 5 triệu để đi điều trị cho cháu. Đến nay, sức khỏe của cậu con trai dần phục hồi và khỏe mạnh, đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Anh Ly A Cử, Đội cao su Pú Bẩu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cho biết: “Thời đấy mình quá khó khăn luôn. Mình không có gì, mình toàn đi vay mượn anh em họ hàng thôi. Cho cháu đi xuống huyện, xuống tỉnh, xuống trung ương, thì được sự giúp đỡ của Công ty Cao su giúp đỡ và hỗ trợ cho gia đình mình được 5 triệu. Mình không biết nói gì hơn, rất cảm ơn Công ty”.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, ngoài sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân từ khi mới thành lập Quỹ, mỗi tháng, mỗi cán bộ công nhân viên của Công ty tự nguyện đóng góp 10 nghìn đồng vào quỹĐến nay, Quỹ vì bệnh nhân nghèo của Công ty CP Cao su Sơn La có số tiền trên 4 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ cho gần 100 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng, chuyển viện miễn phí cho hơn 260 trường hợp với kinh phí vận chuyển trên 500 triệu đồng. Những bệnh nhân được Quỹ hỗ trợ còn được miễn toàn bộ chi phí khám, chi phí đi lại và được chuyển tuyến bằng xe cứu thương và lực lượng y bác sỹ của Công ty.  Hiện nay, Quỹ đã có sở vật chất tương đối đầy đủ, với 2 xe cứu thương, trang bị thiết bị máy móc chuyên dùng cần thiết cho công tác khám chữa bệnh.  Ông Võ Nhật Duy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ vì bệnh nhân nghèo Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, cho biết: “Có 3/4 cán bộ công nhân viên của Công ty có cha mẹ, anh chị em, con trong gia đình, họ hàng trong gia đình không có chế độ chính sách nào. Do vậy, Quỹ này cũng giải quyết được 1 phần cho những người không  phải là cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, Công ty cũng cấp cứu  và hỗ trợ miễn phí cho những bệnh nhân nghèo của tỉnh Sơn La có yêu cầu khi cấp thiết thì quỹ bệnh nhân nghèo cũng tham gia giải quyết, và trên thực tế cũng đã giải quyết những trường hợp như thế này”

Hoạt động hướng về cộng đồng của Quỹ vì bệnh nhân nghèo của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La vẫn đang tiếp tục với hành trình nhân ái. Không quản ngày hay đêm, khi có tin báo cần hỗ trợ, những chuyến xe cứu thương lại lăn bánh, mang theo tình cảm và hy vọng được cứu sống những bệnh nhân khó khăn, hoạn nạn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác