Tác động tiêu cực từ xây đảo nhân tạo tới hòa bình và hoạt động hàng hải, hàng không

(VOV5) - Xây dựng công trình nhân tạo trên biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực: Đây là chủ đề của hội thảo quốc tế tổ chức sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh.


Nhiều học giả, nhà khoa học, giảng viên trong nước và các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Liên bang Nga, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Vương Quốc Bỉ tham dự hội thảo.


Tác động tiêu cực từ xây đảo nhân tạo tới hòa bình và hoạt động hàng hải, hàng không - ảnh 1

Tiến sĩ Alena, Giảng viên Đại học Luật Kutafin – Moscow, Liên Bang Nga với bài tham luận “Các vấn đề trong việc xác định quy chế pháp lý của đảo nhân tạo”. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN 


Trong phiên thứ nhất với chủ đề “Khía cạnh pháp lý liên quan đến xây dựng đảo và công trình thiết bị nhân tạo theo quy định của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982”, tham luận của các diễn giả liên hệ đến thực trạng xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam và khẳng định: Hành vi của Trung Quốc là trái với luật quốc tế, trái với Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và trái với các cam kết chính trị giữa Việt Nam- Trung Quốc, ASEAN- Trung Quốc và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại, tự do hàng hải, tự do hàng không, tàn phá, hủy hoai môi trường biển, làm gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang… Tiến sỹ Ngô Hữu Phước, Trưởng bộ môn công pháp quốc tế, Khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích: "Tôi muốn nhấn mạnh mục đích Trung Quốc tiến hành xây dựng đảo nhân tạo có nghĩa là tiến hành một lộ trình bài bản 5 bước gồm: tấn công, chiếm đóng, xây dựng đảo nhân tạo, yêu sách 12 hải lý, đưa người đến ở và sau đó yêu sách các vùng biển khác, liên kết các đảo tiền tiêu từ đảo Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để án ngữ toàn bộ, che chắn toàn bộ nhằm kiểm soát hoàn toàn biển Đông cả về hàng hải, kinh tế biển".


Tác động tiêu cực từ xây đảo nhân tạo tới hòa bình và hoạt động hàng hải, hàng không - ảnh 2

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Trong phiên thứ 2 với chủ đề “Tác động của việc xây dựng đảo và công trình thiết bị nhân tạo đối với hoàn bình, an ninh, kinh tế và thương mại của khu vực”, các đại biểu làm sáng tỏ tác động tiêu cực của hành vi xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc trên biển Đông và tác động với hòa bình, an ninh, kinh tế môi trường và hoạt động hàng hải, hàng không.


Hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Phản hồi

Các tin/bài khác