Cảm xúc của thính giả chào đón Năm mới 2017; thông tin về hoạt động của cộng đồng người Việt

(VOV5) - Tuần qua, trong thư, điện thoại gửi về chương trình cũng như qua gặp gỡ, thính giả từ khắp nơi chia sẻ cảm xúc trước thềm Năm mới 2017. Thính giả cũng muốn tìm hiểu về áo dài nam phục, nét văn hóa Việt.


Nghe âm thanh tại đây:


 Chào quý vị và các bạn,

Không khí Giáng sinh và chờ đón Năm mới 2017 với sắc màu, niềm vui tràn ngập khắp nơi.  Người dân Việt Nam đang dõi theo phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với nhiều hy vọng mới. Không ít người Việt Nam ở nước ngoài đã chia sẻ cảm xúc về những đổi thay khi trở về quê hương. Ông Dương Bình, việt kiều tại Mỹ cho biết: Mỗi năm về tôi rất ngạc nhiên, Việt nam thay đổi quá lớn. Đường xá sạch sẽ. Tôi mở dự án trồng sâm. Ủy ban giới thiệu Sở ngoại vụ, liên lạc sở nông nghiệp, lâm nghiệp, vườn ươm, nhiệt tình…chính sách thông thoáng, rất dễ dàng làm ăn.


Tuần qua, thính giả nước ngoài tiếp tục gửi thư nhận xét về các chương trình phát thanh và trên trang web vovworld.vn.  Thính giả Shinichiro Mori, người Nhật nói: Nghe những chương trình được phát trên sóng về người khiếm thị ở Việt Nam, tôi thấy cố gắng của các bạn dành cho những người bất hạnh trong xã hội. Mong các bạn tiếp tục phát những chương trình như thế này nữa. Thính giả Buntha Chanthavong, cựu chiến binh Lào gọi điện chúc mừng Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Còn thính giả M Zainal, người Indonesia bày tỏ thích bài viết về Đồng Tháp Mười mùa nước nổi.  


Quý thính giả thân mến! Tuần qua, tin bài kèm ảnh của phóng viên các cơ quan thường trú của Đài TNVN, các cộng tác viên gửi về phản ánh không khí chào đón  Giáng sinh và Năm mới cùng nhiều hoạt động khác của cộng đồng người Việt ở các nước: Tin và ảnh: Giáng sinh đầm ấm của bà con người Việt ở “Đôm 14”, tại LB Nga và tại Sec; Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức gặp mặt nhân dịp những ngày lễ lớn và đón năm mới 2017; Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Nga, Campuchia và Sec…Còn được tham dự Giáng sinh ở Việt Nam, chị Sầm Hoan Quỳnh, người Việt ở Đài Loan ( Trung Quốc) rất xúc động và mong . muốn:Giáng sinh ở VN không khí vui hơn ở Đài Loan rất nhiều. Hy vọng năm mới mang tới hạnh phúc cho bà con kiều bào mình, có sức khỏe tốt để làm được nhiều việc


Các biên tập viên của chương trình cũng rất vui vì tuần qua cũng nhận được khá nhiều lời thăm hỏi qua những lá thư, điện thoại từ các thính giả quen thuộc trong nước như Phan Thích, ở Hưng Yên hay ở nước ngoài như Nguyễn Văn Công, Hải Nam, ở Pháp;  Hoàng Lộc, ở Anh;  Trường Giang, ở Đức; Phương Anh, Phương Thảo, ở Mỹ…


Quý thính giả thân mến ! Trả lời câu hỏi của thính giả Nhật Bản Moriki Takahashi muốn tìm hiểu về áo dài cho nam giới ở Việt Nam, chương trình xin được cung cấp một số thông tin như sau: Kể từ năm 1952, đã ấn định quốc phục cho các viên chức hành chánh trong chính phủ: nếu buổi lễ mang tính cách tôn giáo hay lịch sử thì lễ phục là áo dài chẽn, khăn đen, quần lụa trắng. Vậy nếu nói đến quốc phục truyền thống thì chính chiếc áo dài nữ phục mới đậm nét hơn, được quy định bởi những văn bản pháp quy và chuẩn mực ăn mặc rõ ràng hơn. Do đó, khi nói đến áo dài Việt Nam, người trong nước lẫn ngoài nước thường nghĩ đến chiếc áo dài nữ phục. Áo dài nam phục Việt Nam không phổ biến như áo dài nữ phục. Áo dài nam phục chỉ còn xuất hiện tại những lễ hội mang đậm nét truyền thống Việt Nam hay là lễ cưới, khi làm lễ ra mắt gia tộc. Đặc biệt tại tuần lễ cấp cao APEC 2006 được tổ chức tại Việt Nam, trong lễ công bố Tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đều mặc trang phục truyền thống của nước chủ nhà.Cho dù áo dài nam phục Việt Nam không phổ biến như áo dài nữ, nhưng việc duy trì trong những ngày kỷ niệm lớn thể hiện một bản sắc việt luôn tồn tại mãi mãi.


 Chỉ còn vài ngày nữa, người dân của nhiều quốc gia sẽ chào đón Năm Mới 2017 với chương trình đếm ngược. Năm cũ đi qua và năm mới đang tới với nhiều hy vọng mới. Chúng tôi, những biên tập viên của Chương trình mong muốn thính giả trong nước và nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trên từng cánh sóng và trên trang web vovworld.vn. Hy vọng, các bạn đồng nghiệp, các cộng tác viên và những thính giả quen thuộc với chương trình tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để chương trình ngày một hay hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu của đông đảo thính giả trong nước và nước ngoài.


Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế); và 8h30-9h30 (giờ Hà Nội) tức từ 1h30 đến 2h30 (giờ quốc tế) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.     

Phản hồi

Các tin/bài khác