Thính giả chúc mừng năm mới 2017; thông tin về chương trình Xuân quê hương

(VOV5) - Tuần qua, chương trình nhận được khá nhiều thư của thính giả cùng tin, bài của cộng tác viên, phóng viên thường trú đài TNVN nhân dịp năm mới.  Thính giả cũng quan tâm về áo dài truyền thống, nét văn hóa Việt cùng thông tin về chương trình xuân quê hương dành cho kiều bào.

Nghe âm thanh tại đây:

 Chào quý vị và các bạn,

Tuần đầu của Năm mới 2017, chúng tôi nhận được khá nhiều thư, điện thoại cùng bưu thiếp với lời chúc của thính giả trong nước và nước ngoài. Thính giả cũng tiếp tục đóng góp ý kiến cho các chương trình của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia. Thính giả Pháp Michel Minouflet gửi thư chúc mừng Năm mới và cảm ơn chương trình tiếng Pháp vì những nội dung hấp dẫn đã được phát sóng suốt năm qua. Thính giả Larin Nikolai từ Nga cảm ơn chương trình tiếng Nga đã gửi quà năm mới. Trong email gửi đến chương trình, thính giả Sukmalyvong, người Lào chia sẻ: Tôi đã được xem về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trong dịp du lịch tại Việt Nam. Bản thân tôi rất ấn tượng với loại hình văn hóa này. Tôi rất thích nghe các chương trình ca nhạc của các bạn, rất hay. Tôi mong các bạn sẽ phát nhiều hơn nữa cả về nhạc truyền thống và hiện đại. Qua điện thoại, thính giả Phan Thích, ở Hưng Yên cám ơn vì chương trình đã gửi lịch Năm mới và cho biết, ông theo dõi rất kỹ các Chương trình Phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc những ngày đầu năm.

 Quý thính giả thân mến! Trên sóng phát thanh và trang web vovworld.vn suốt tuần qua tràn ngập tin, bài và ảnh về không khí mừng Giáng Sinh và Năm mới 2017 do các phóng viên, cộng tác viên từ khắp nơi gửi về . Quý vị có thể biết được không khí mừng Năm mới 2017 cùng với những đặc trưng văn hóa của mỗi quốc gia, đặc biệt là sự tham gia và hội nhập của bà con người Việt vào không khí Tết của nước sở tại qua:  Tin và ảnh Người Việt ở Mỹ đón Tết dương lịch của Phóng viên đài TNVN thường trú tại Mỹ; Ấm áp Xuân an vui cho bà con Phật tử tại Cộng hòa Czech của phóng viên Văn Hữu Bình, thường trú tại Praha; Tin và ảnh: Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sapa, Praha tổ chức mừng xuân 2017 của  cộng tác viên Thiều Quang; Thông tin của Chi hội sinh viên Việt Nam tại SKKU đón “Đêm tất niên đón giao thừa”. Tấm lòng từ thiện Việt Nam với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của các phóng viên từ cơ quan thường trú Nga. Những thông tin về hoạt động của người Việt  ở Hàn Quốc, ở Tân Đảo do các cộng tác viên từ Hàn Quốc và Tân Đảo, Mỹ điện về. Chương trình tiếp tục nhận được thư của thính giả quen thuộc từ Pháp, Mỹ, Đức, Anh…Cảm ơn sự cộng tác của thính giả, của các đồng nghiệp trong nước và nước ngoài.

Quý thính giả thân mến! Một số thính giả Nhật Bản, Inđônêsia cho biết: rất quan tâm tới nét văn hóa Việt Nam, đặc biệt là áo dài truyền thống và hỏi: Áo dài được mặc vào thời gian nào?Chương trình xin được giới thiệu cho các bạn như sau: Áo dài Việt Nam vừa truyền thống lại cũng vừa hiện đại. Trang phục dành cho nữ có thể mặc mọi nơi, dùng làm trang phục công sở, đồng phục đi học, mặc đi chơi hay mặc để tiếp khách trang trọng ở nhà. Việc mặc loại trang phục này không hề rườm rà hay cầu kỳ: mặc với một quần lụa hay vải mềm, dưới chân đi hài, guốc, hay giày gì đều được; nếu cần trang trọng  thì thêm áo choàng và chiếc khăn đóng truyền thống đội đầu, hoặc một chiếc vương miện Tây phương tùy thích. Chiếc áo dài tân thời (tức áo dài hiện đại) lại có cách riêng để tôn đẹp mọi thân hình. Phần trên ôm sát thân nhưng hai vạt buông thật mềm mại trên đôi ống quần rộng. Hai tà xẻ chí trên vòng eo khiến cho cử chỉ người mặc thật thoải mái, lại tạo dáng thướt tha, tôn vẻ nữ tính, vừa kín kẽ vì toàn thân được bao bọc bởi lụa mềm, lại cũng vừa khêu gợi vì chiếc áo làm lộ ra sống eo. Chiếc áo dài hiện đại vì vậy mang tính cá nhân hóa rất cao: mỗi chiếc chỉ may riêng cho một người, dành cho riêng người đó. Người đi may được lấy số đo thật kỹ. Khi may xong phải qua một lần mặc thử để sửa nhỏ nữa mới hoàn thiện. Mùa đông lạnh cũng có thể khoác lên mình bộ áo dài truyền thống cùng với áo choàng ngoài vẫn không làm mất đi nét văn hóa Việt.

Quý thính giả thân mến ! Để giúp người Việt trên toàn thế giới nắm được thông tin về Chương trình Xuân Quê hương 2017, chúng tôi xin thông tin: Chương trình Xuân Quê hương 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”. Chương trình dự kiến được tổ chức vào ngày 20/1/2017 (tức 23 tháng Chạp năm Bính Thân) tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình gồm : Lễ dâng hương và thả cá chép theo nghi lễ truyền thống, họp mặt kiều bào mừng Xuân, đặc biệt chương trình Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào, đánh trống khai hội Xuân và chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” được tổ chức tại khuôn viên Dinh Thống Nhất. Người Việt ở các nước muốn tham dự chương trình đăng ký tại: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: - Địa chỉ: số 32, Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hoặc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh: - Địa chỉ: số 147, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế); và 8h30-9h30 (giờ Hà Nội) tức từ 1h30 đến 2h30 (giờ quốc tế) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.     

Phản hồi

Các tin/bài khác